Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu dừng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phù Đổng

Hoàng Lân| 27/04/2017 18:13

(HNMO) - Ngày 27-4, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội ra văn bản về việc dừng nội dung “Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng” tại buổi khai mạc Lễ hội Gióng 2017.


Sở VH-TT Hà Nội đề nghị dừng nội dung “Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng” tại buổi khai mạc Lễ hội Gióng 2017.


Theo văn bản này, cụm di tích đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm đã xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ, hiện do UBND huyện Gia Lâm quản lý trực tiếp theo phân cấp của UBND TP Hà Nội.

Ngày 7-4-2017, UBND huyện Gia Lâm có văn bản số 714/UBND-VHTT về việc thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Phù Đổng. Theo đó, huyện Gia Lâm cho biết, tại thời điểm kiểm tra, việc sơn thếp ở đền Thượng đang trong quá trình tu bổ, chưa được nghiệm thu và bàn giao. UBND huyện Gia Lâm sẽ tổ chức hội nghị xin ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà chuyên môn về việc khắc phục đối với 2 mảng chạm tại hậu cửa trước ngày 30-4-2017.

Ngày 26-4, BTC Hội Gióng 2017 có giấy mời khai mạc Lễ hội Gióng và khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng.

Do dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Phù Đổng chưa thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định nên Sở VH-TT đề nghị UBND huyện Gia Lâm dừng nội dung “Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng” tại buổi khai mạc Lễ hội Gióng 2017 vào ngày 2-5-2017 để thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao dự án và hoàn thành những nội dung tự ý tu bổ.

Sở VH-TT Hà Nội đề nghị UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo BTC Hội Gióng thực hiện nghiêm túc việc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu dừng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phù Đổng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.