Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học giả Hán Nôm – nhà Hà Nội học Vũ Tuân Sán qua đời ở tuổi 103

T.Minh| 09/06/2017 15:50

(HNMO) - Học giả Vũ Tuân Sán  – học giả Hán Nôm, nhà Hà Nội học, đã từ trần lúc 0giờ14 phút ngày 8-6, hưởng thọ 103 tuổi.

Học giả Vũ Tuân Sán (bút danh Tảo Trang) từng nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Cụ sinh năm 1915 tại Đại Từ (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), thuộc thế hệ trí thức thứ ba trong quá trình hiện đại hóa (Tây phương hóa) văn hóa. Cụ từng đỗ cử nhân Pháp ngữ, đi dạy rồi miệt mài nghiên cứu văn hóa Hán Nôm suốt cuộc đời. 

Học giả Vũ Tuân Sán


Cụ Vũ Tuân Sán là tác giả của nhiều tác phẩm như: Thơ Đường (2 tập, 1962, đồng tác giả với Hoa Bằng, Nam Trân); Hà Nội xưa và nay (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, NXB Hội Nhà văn, 2007); Nguyễn Du - Thơ chữ Hán (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2015) và nhiều công trình khảo cứu khác.


Từng làm việc tại Sở Văn hóa Hà Nội, cụ Vũ Tuân Sán đã để lại nhiều công trình nghiên cứu Hán Nôm, văn hóa dân gian từ các cuộc điền dã. Những khảo luận của cụ về Hà Nội xưa và nay - mỗi công trình là một khám phá, một bổ sung, một khẳng định tin cậy. Bằng những đóng góp miệt mài, to lớn tới văn hóa Hà Nội, năm 2014, cụ nhận giải thưởng lớn: Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Giới nghiên cứu đánh giá cao kiến văn uyên bác và nhân cách của một nhà khoa học mẫu mực nơi cụ.

Cách đây một năm, nhận thấy sức khỏe yếu đi nhiều, cụ đã trao tặng 500 cuốn sách quý từ bộ sưu tập cá nhân cho Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). 

Năm cụ tròn 100 tuổi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư mừng thọ và tặng quà cụ. Sự ra đi của cụ là một mất mát lớn đối với lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học giả Hán Nôm – nhà Hà Nội học Vũ Tuân Sán qua đời ở tuổi 103

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.