Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà Xuất bản Kim Đồng

Hoàng Lân| 16/06/2017 17:09

(HNMO) – Ngày 16-6, NXB Kim Đồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (17/6/1957 – 17/6/2017). Đây là dịp để nhìn lại thành công của NXB trong suốt hơn nửa thế kỷ qua...

Những cuốn sách đầu tiên của NXB Kim Đồng.


Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đại diện các bộ, ban, ngành...

Tại buổi lễ, NXB Kim Đồng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Liên hiệp Quỹ Thiếu nhi thế giới cũng trao tặng Bằng khen và Huy chương cho NXB.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc, “Tủ sách Kim Đồng” được thành lập ngay sau khi Hội Văn nghệ Việt Nam ra đời (năm 1948). Trong suốt cuộc kháng chiến, Tủ sách Kim Đồng đã cho ra mắt nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại dành cho thiếu nhi, từ truyện, thơ, kịch đến sách công tác thiếu nhi.


Năm 1954, đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới và để phát huy giá trị của “Tủ sách Kim Đồng” trong việc xuất bản sách dành cho thiếu nhi Việt Nam, NXB Kim Đồng đã được thành lập với các thành viên sáng lập bao gồm những nhà văn tên tuổi như: Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Hồ Thiện Ngôn, Thy Ngọc… NXB Kim Đồng đã quy tụ được một đội ngũ viết và vẽ cho thiếu nhi như: Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Kim Lân, Nguyễn Đình Thi, Đoàn Giỏi, Tú Mỡ, Huy Cận, Sơn Tùng, Tạ Thúc Bình…; các nhạc sĩ Văn Cao, Phan Huỳnh Điểu, Lưu Hữu Phước…; các dịch giả Dương Tường, Đỗ Đức Hiếu…

Khu vực giới thiệu các thời kỳ phát triển của NXB Kim Đồng thu hút nhiều người xem.


Tám cuốn sách đầu tiên của NXB ra đời gồm: “An Dương Vương xây thành ốc” (Nguyễn Huy Tưởng – Sỹ Ngọc vẽ); “Tính ác” (Tô Hoài – Mai Văn Hiến vẽ); “Con chim vàng” (Nguyễn Quang Sáng – Sỹ Ngọc vẽ); “Em thích, em yêu” (Phạm Hổ, Tạ Thúc Bình vẽ); “Ông thần núi” (Trần Kim Đào Thản – Tạ Thúc Bình, Mai Văn Hiến vẽ); “Cá giấy biết bơi” (Phan Huỳnh Điểu, Mai Văn Hiến vẽ); “Trên tinh cầu khác có sinh vật không” (Phạm Sinh dịch, Mai Văn Hiến vẽ)…

Trong suốt 60 năm xây dựng, phát triển, NXB Kim Đồng đã có đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, khơi gợi tình yêu đọc sách cho trẻ em Việt Nam.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, NXB Kim Đồng tổ chức nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Đáng chú ý là ngày 17-6, NXB tổ chức “Ngày hội Kim Đồng's Day - Vui cùng bạn đọc” tại Cung Thiếu nhi Hà Nội; ra mắt cuốn sách thú vị dành cho trẻ em của tác giả Phan Anh Esheep –“80 ngày ăn khắp thế giới”; giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Ngọc Linh…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà Xuất bản Kim Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.