Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Ứng Hòa có 25 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng

Việt Tuấn| 17/08/2017 19:02

(HNMO) - Chiều 17-8, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã khảo sát thực tế tại di tích đình Hòa Xá, xã Hòa Xá và làm việc với UBND huyện Ứng Hòa về công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử.


Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố làm việc với huyện Ứng Hòa về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích.


Huyện Ứng Hòa có 433 di tích, trong đó 68 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và 89 di tích cấp thành phố. Dù huyện đã quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, song do nguồn lực có hạn, nên hiện có 25 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có 18 di tích có nguy cơ đổ sập.

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đề nghị huyện Ứng Hòa tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân và kêu gọi xã hội hóa trong công tác tôn tạo, tu bổ các di tích; chỉ đạo kiểm kê các di tích nhằm phòng ngừa việc thất thoát cổ vật. Ngoài ra, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đề nghị UBND huyện Ứng Hòa chỉ đạo, kiện toàn, phát huy trách nhiệm của các ban quản lý di tích và tăng cường tập huấn cho lực lượng này nhằm nâng cao công tác quản lý, trông coi các di tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ứng Hòa có 25 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.