Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 3 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Hoàng Lân| 12/09/2017 18:45

(HNMO) - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký các Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 3 di tích thuộc các tỉnh: Hưng Yên, Phú Yên và Quảng Ngãi.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên được xếp hạng di tích quốc gia.


Theo đó, 3 di tích được xếp hạng quốc gia lần này bao gồm: di tích lịch sử Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; di tích lịch sử "Địa điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968" tại Phú Yên (nơi diễn ra trận đánh sân bay Khu Chiến và 2 ngôi mộ liệt sĩ tập thể); di tích kiến trúc nghệ thuật đình An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo các quyết định, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của minh, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 3 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.