Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển thư viện cơ sở để phục vụ xây dựng nông thôn mới

Mai Hoa| 25/10/2017 12:47

(HNMO) - Đông đảo cán bộ làm công tác thư viện đã tham gia Hội thảo khoa học


Trong báo cáo đề dẫn hội thảo, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vũ Dương Thúy Ngà đã phân tích thực trạng hoạt động thư viện cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, đồng thời nêu phương hướng và giải pháp phát triển thư viện cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Vụ trưởng Vũ Dương Thúy Ngà đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng, củng cố và phát triển thư viện cơ sở từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, bố trí đầu tư phát triển thư viện, trong đó chú trọng đầu tư cho xây dựng trụ sở, cấp sách cho thư viện, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và người làm công tác thư viện.

Cùng với đó, nhiều kiến nghị đã được nêu ra, bao gồm hỗ trợ kinh phí để hình thành thư viện, tủ sách ở các xã nghèo vùng sâu, vùng xa; bố trí ngân sách cho việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác thư viện ở cơ sở; kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, đề nghị Quốc hội ban hành Luật Thư viện...

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ thông tin xung quanh các vấn đề về mô hình quản lý và hoạt động hiệu quả của hệ thống thư viện cấp xã, hoạt động thư viện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng đến phục vụ xây dựng nông thôn mới, phương thức quản lý và tổ chức hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng bộ dữ liệu phục vụ chương trình "tam nông", công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện cơ sở, tham chiếu kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc và xây dựng nông thôn văn minh tại một số nước trên thế giới...

Kinh nghiệm thực tế từ quá trình làm công tác thư viện của các đơn vị đã được bà Trần Thị Hà Dung (Thư viện tỉnh Hà Nam), Phạm Quang Quyền (Đại học Nội vụ Hà Nội), Nguyễn Văn Tùng (Thư viện tỉnh Sóc Trăng)... trao đổi cùng các đại biểu, trong đó đề cao tính chủ động, linh hoạt, năng động trong việc tìm kiếm giải pháp thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa trong việc xây dựng các tủ sách ở cơ sở, phát huy tinh thần làm việc vì cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí và phát triển xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển thư viện cơ sở để phục vụ xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.