Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm “Kỷ niệm một thời Xô viết”

Hạo Lương| 08/11/2017 06:52

(HNM) - Ngày 7-11, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bộ VH-TT&DL khai mạc triển lãm “Kỷ niệm một thời Xô viết”.

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm tranh sơn dầu và màu nước do họa sĩ Trần Quân Ngọc vẽ trong những năm học tập và công tác tại Liên Xô; tuyên truyền về ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam với những giá trị thời đại; là cội nguồn của động lực, sức mạnh và nguồn cảm hứng trên con đường xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Ngày 7-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để tuyên truyền về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga nhân kỷ niệm 100 năm sự kiện trọng đại này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm “Kỷ niệm một thời Xô viết”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.