Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Yêu cầu tháo “đồng hồ đếm ngược” khỏi đền Bà Kiệu

Hoàng Lân| 12/01/2018 08:57

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội có công văn giao Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Hoàn Kiếm đôn đốc chủ đầu tư tháo dỡ màn hình LED tại khu di tích đền Bà Kiệu.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tháo dỡ màn hình LED ra khỏi khu vực đền Bà Kiệu.


Đầu năm 2009, UBND thành phố Hà Nội cho phép lắp dựng và vận hành đồng hồ đếm ngược là bảng điện tử LED có chức năng như một đồng hồ đếm ngược thời gian tiến tới ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long -Hà Nội. Màn hình này còn có nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội. Thời gian hoạt động của dự án đến hết năm 2017, thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

Tuy nhiên, quần thể đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, tượng đài Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và không gian hồ Hoàn Kiếm thuộc di tích quốc gia đặc biệt. Do thời gian thực hiện dự án đã hết, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ màn hình, giải tỏa vật tư, vật liệu ra khỏi khu vực nhằm giữ gìn cảnh quan tôn nghiêm, phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, vào ngày 20-12-2017, Công ty cổ phần Thương mại và quảng cáo An Dương (chủ đầu tư dự án) đã có tờ trình gửi các cơ quan chức năng Hà Nội đề nghị tiếp tục cho phép vận hành màn hình LED phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, chính trị của Thủ đô từ năm 2018 đến năm 2023 nhưng ý kiến này không được UBND thành phố chấp thuận.

Với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội cho biết, Sở đã phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, hoàn thành việc tháo dỡ, giải tỏa màn hình LED trong tháng 1-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Yêu cầu tháo “đồng hồ đếm ngược” khỏi đền Bà Kiệu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.