Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những người đẹp từng bị tước vương miện

Theo VOV| 13/01/2018 10:06

Bên cạnh Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Thành..., nhiều người đẹp cũng từng bị vướng mắc, tai tiếng hoặc bị tước vương miện tại các cuộc thi sắc đẹp với nhiều lý do đáng tiếc khác nhau.


1. Leona Gage: Leona Gage đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 1957. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, bà đã bị tước vương miện do khai sai số tuổi và tình trạng hôn nhân. Bà khai trong hồ sơ dự thi là 21 tuổi. Nhưng thực tế, lúc đó bà mới 18 tuổi, đã ly hôn và có 2 đứa con. Ảnh: Los Angeles Times

2. Marjorie Wallace: Marjorie Wallace trở thành Hoa hậu Thế giới năm 1973. Thế nhưng, sau đó, cô liên tục dính vào bê bối tình ái với nhiều người đàn ông. 3 tháng sau khi đăng quang, BTC đã bị "phế truất" ngôi vị Hoa hậu. Ảnh: Alchetron

3. Gabriella Brum: Người đẹp Đức - Gabriella Brum bị tước vương miện Hoa hậu Thế giới năm 1980 chỉ 18 giờ sau khi đăng quang. Nguyên nhân do BTC phát hiện quá khứ của cô khá phức tạp, hình ảnh của cô từng liên quan đến nhiều tạp chí "đen". Ảnh: Alamy

5: Oxana Fedorova: Oxana Fedorova là đại diện Nga đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2002. Thế nhưng, cô bị tước vương miện sau 4 tháng đăng quang do không hoàn thành nghĩa vụ và sứ mệnh của một Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: Sputniknews.com

6. Weluree "Fai" Ditsayabut: Chưa đầy 1 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, người đẹp Weluree "Fai" Ditsayabut đã phải từ bỏ danh hiệu của mình sau những chỉ trích của cô về việc chống lại những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trên mạng xã hội. Ảnh: E! News

7. Kristhielee Caride: Vì có thái độ, cư xử không đúng mực, Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico năm 2016 - Kristhielee Caride đã bị BTC tước vương miện Hoa hậu tại cuộc thi. Ảnh: The Kaleidoscope of Pageantry

8. Vian Amer Noori Sulaimani: Tháng 5-2017, Vian Amer Noori Sulaimani đăng quang cuộc thi Hoa hậu Iraq. Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau, BTC đã tước vương miện của cô do Vian vi phạm những quy định liên quan đến tình trạng hôn nhân. Thông báo từ BTC ghi rõ:“Các thí sinh tham gia là những cô gái chưa kết hôn dưới bất kì hình thức nào và chưa từng sinh con. Trong suốt quá trình đăng ký dự thi, Vian viết rằng cô ấy mới chỉ đính hôn, nhưng sự thật là cô đã ly hôn hoặc đang ly thân". Ảnh: Normannorman.com

9. Nguyễn Thị Thành: Tháng 3-2017, người đẹp Nguyễn Thị Thành đã đạt được danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam do đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ răng trước khi tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, phía Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định chỉ tước danh hiệu và quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Eco International tại Ai Cập của cô, nhưng vẫn để cho cô giữ vương miện làm kỷ niệm. Ảnh: LQTT

10. Lê Âu Ngân Anh: Mới đây, Cục NTNBD đã có văn bản đề nghị đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam” thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ và hủy kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Theo đó, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cũng khẳng định: “Trong các văn bản quy phạm pháp luật đã có quy định rõ về việc xử phạt nên phải theo đó mà làm. Việc tước vương miện phụ thuộc vào BTC”. Ảnh: Độc Lập.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những người đẹp từng bị tước vương miện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.