Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng tòa Đại bảo tháp cao 99m tại Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười

Theo Việt Nam plus| 21/01/2018 19:53

Ngày 21-1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Quản trị thiền phái Trúc lâm Yên Tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ đặt đá xây dựng Đại bảo tháp và Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười.

Mô hình Đại bảo tháp và Thiền viện trúc lâm Tháp Mười đặt tại khu di tích Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)


Theo ban tổ chức, công trình Đại bảo tháp có quy mô 21 tầng, chiều cao 99 m.

Đại đức Thích Đạt Ma Phổ Hóa - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười cho biết Khu di tích quốc gia Gò Tháp là một không gian văn hóa tâm linh quan trọng của quốc gia. Nơi đây có tòa tháp mười tầng trứ danh một thời của nền văn hóa Óc Eo.

Di tích Gò Tháp cũng là một trong những di tích lịch sử khảo cổ quan trọng, hàng năm thu hút nhiều khoa học, nhà khảo cổ đến tìm hiểu, nghiên cứu, du khách và Phật tử đến hành hương.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khu di tích Gò Tháp từng là bản doanh của Thiên Hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều trong giai đoạn 1864-1866, là "chiến khu bưng biền huyền thoại" trong 9 năm kháng chiến chống Pháp.

Do đó, việc xây dựng Đại bảo tháp và Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười tại khu di tích này càng có ý nghĩa, có sự phối kết hợp giữa tôn giáo và lịch sử, giữa di tích cổ và kiến trúc hiện đại, tạo nên không gian tâm linh hài hòa.

Công trình Đại bảo tháp và Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười được xây dựng cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời công trình sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong hệ thống các điểm tham quan du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở tỉnh Đồng Tháp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng tòa Đại bảo tháp cao 99m tại Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.