Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưng bừng Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 2018

Hoàng Lân| 20/02/2018 10:50

(HNMO) - Hôm nay (20-2, tức mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tôn vinh công lao của người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn diễn ra tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội.

♦ Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội và nhân dân dự hội gò Đống Đa năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trung ương và TP Hà Nội về dự lễ hội kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.


Tới dự lễ hội, về phía trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các vị tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam…

Về phía TP Hà Nội, tới dự lễ hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo 29 quận, huyện, thị xã TP Hà Nội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhân dân…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội dâng hương


Đoàn đại biểu làm lễ dâng hương tưởng niệm.


Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 2018 vẫn giữ nét truyền thống với hai phần lễ và hội. Từ 6h, đoàn tế lễ địa phương đã trang trọng thực hiện nghi thức truyền thống.

Mở đầu buổi lễ kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, các đồng chí lãnh đạo trung ương, TP Hà Nội, các tỉnh, thành phố bạn và các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn đối với các anh hùng dân tộc đã có cống hiến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa khẳng định, tiếp nối truyền thống, khí thế hào hùng của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thu ngân sách đạt trên 7.070 tỷ, vượt 5,46% so với kế hoạch; công tác xây dựng Đảng được thực hiện đạt kết quả tốt, cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh; công tác quản lý đô thị có nhiều tiến bộ tích cực; các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, đồng bộ…

Màn trống hội Thăng Long.

Tiết mục múa rồng.


Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch được giao là hơn 8.379 tỷ (tăng 25% so với năm 2017); tăng cường cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Sau phần lễ là phần hội với chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn. Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sẽ kéo dài đến 16h với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền, thi đấu cờ tướng - cờ người, các trò chơi dân gian...

Hoạt cảnh tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.


Theo Ban Tổ chức lễ hội, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lễ hội, UBND quận Đống Đa đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường các biện pháp phân luồng giao thông, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan...

Lễ hội Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra hằng năm vào ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán tại Công viên văn hóa Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Ðây là lễ hội chiến thắng, mừng công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, do Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) - người anh hùng áo vải lãnh đạo.

Sáng sớm mùng 5 tháng Giêng, đám rước thần mừng chiến thắng từ đình Khương Thượng về gò Ðống Ða trong rừng cờ, tán, lọng, kiệu... rực rỡ màu sắc cùng chiêng, trống, thanh la.... diễu hành chậm rãi mang tính hoành tráng của cuộc mừng đón chiến công.

Trong ngày hội có nhiều trò chơi vui khỏe, thể hiện rõ tinh thần thượng võ, thi đấu cờ người, múa sinh tiền...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.