Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí "Hà Nội trái tim hồng"

Thương Nguyệt| 16/03/2018 14:20

(HNMO) - Triển lãm nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2018 khai mạc sáng 16-3. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội.

;Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Triển lãm ảnh báo chí "Hà Nội trái tim hồng".


Sau 5 tháng phát động với chủ đề “Hà Nội trái tim hồng”, BTC cuộc thi đã nhận được 1.216 tác phẩm dự thi của các tác giả là hội viên CLB Ảnh Báo chí Nhà văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam.

Từ các tác phẩm tham dự, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Hội đồng giám khảo cũng chọn ra 80 tác phẩm xuất sắc vừa có giá trị nghệ thuật cao, vừa phản ánh chân thực, phong phú đời sống nhân dân Thủ đô, để trưng bày tại triển lãm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Nhất cho tác giả Đường Hồng Mai với tác phẩm "Hà Nội trên đường phát triển".


Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã biểu dương tinh thần sáng tạo không ngừng của các thành viên CLB Ảnh Báo chí Nhà văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam và chúc mừng thành công của cuộc triển lãm.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng các đại biểu đã dự và cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nét xuân Hà Nội”.

Các đại biểu thăm triển lãm ảnh nghệ thuật “Nét xuân Hà Nội”.


Triển lãm quy tụ hơn 80 bức ảnh phản ánh cuộc sống đương đại bình dị của người dân Hà Nội vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bên cạnh triển lãm ảnh nghệ thuật còn có hoạt động trình diễn viết thư pháp và trải nghiệm làm tranh Kim Hoàng nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người Việt Nam.

Giải Nhất: "Hà Nội trên đường phát triển" của tác giả Đường Hồng Mai.

Giải Nhì: “Cửa ngõ phía Bắc Thủ đô” của tác giả Phạm Văn Học; “Thăng hoa” của tác giả Lê Huy Long.

Giải Ba: “Chiều trung tâm thành phố” của tác giả Trần Thu Hà; “Ca sĩ Thái Thùy Linh mang tiếng hát đến bệnh viện” của tác giả Đào Minh Xuyên; “Hà Nội - điểm đến của du khách quốc tế” của tác giả Hồ Đình Chiến.

Giải Khuyến khích: “Tập trung cao độ” của tác giả Vũ Thái Quảng; “Đêm hội Thăng Long” của tác giả Phạm Văn Học; “Phố cổ Hà Nội thời hội nhập” của tác giả Trịnh Đình Thắng; “Niềm vui chiến thắng” của tác giả Nguyễn Văn Mười; “Chung tay vì môi trường sạch đẹp” của tác giả Văn Cả Quyết.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc triển lãm ảnh báo chí "Hà Nội trái tim hồng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.