Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đền Cửa Ông (Quảng Ninh) đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Hoàng Lân| 19/03/2018 09:30

(HNMO) - Tối 18-3, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông và khai hội Đền Cửa Ông năm 2018 với chủ đề “Cửa Ông truyền thống vẻ vang - Điểm đến linh thiêng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Bằng công nhận Đền Cửa Ông là Di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. (ảnh Báo Quảng Ninh)


Đến dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; đại diện các các bộ, ban, ngành liên quan và các nhà nghiên cứu khoa học, lịch sử của trung ương cùng đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định: Khu di tích lịch sử đền Cửa Ông được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với nơi đóng quân đồn trú bảo vệ tuyến biên giới và lãnh hải phía Đông Bắc Việt Nam. Di tích mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử với tiềm năng du lịch to lớn cần được phát huy, khai thác hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh cần đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa phương thức phát triển, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để Quảng Ninh sớm trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, đồng thời phát huy, khai thác các giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ hội đền Cửa Ông; giữ gìn và bảo vệ môi trường khu di tích luôn văn minh, xanh, sạch, đẹp; xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh có sức hấp dẫn đối với du khách…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ chỉ đạo để hiện thực hóa các nội dung nêu trên. Ông Nguyễn Đức Long yêu cầu TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn tập trung quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông; kết nối các nội dung hoạt động, bảo đảm giao thông thông suốt giữa các điểm di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên thành một điểm du lịch tâm linh tiêu biểu trong hệ thống các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện đầu tư theo quy hoạch, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh hơn nữa để quần thể khu di tích lịch sử đền Cửa Ông mãi trường tồn, xứng tầm với vị thế của một Di tích quốc gia đặc biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đền Cửa Ông (Quảng Ninh) đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.