Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo chùa Viên Minh

Thanh Thủy - ảnh: Bá Hoạt| 23/03/2018 16:21

(HNMO) - Chiều 23-3, tại di tích đền Hai Bà Trưng (Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra lễ bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo chùa Viên Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu chứng kiến lễ bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo chùa Viên Minh.

Công trình chùa Viên Minh nằm trong cụm di tích đình, đền, chùa Hai Bà Trưng, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1962. Trong những năm chống Pháp, di tích chùa Viên Minh là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, trụ sở hội họp của tổ chức bí mật Việt Minh. Trải qua chiến tranh cùng những thăng trầm lịch sử, nhiều hạng mục trong di tích chùa Viên Minh đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đáng kể tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cảnh quan của cụm di tích.

Năm 2017, được sự đồng ý của Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội, công trình di tích chùa Viên Minh được Công ty cổ phần Him Lam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietpostBank) hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân và du khách. Với tổng kinh phí đầu tư hơn 21 tỷ đồng, tam bảo, nhà mẫu, gác chuông… cùng nhiều hạng mục nội thất quan trọng khác của di tích đã được tu bổ, phục dựng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, sự chung tay, góp sức của trụ trì chùa Viên Minh và nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng thiết kế phê duyệt, góp phần phát huy giá trị di tích. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ, phát huy giá trị di tích trong những năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo chùa Viên Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.