Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sĩ violon Hoàng Rob mang “Mặt trời Phương Đông” đến Festival Huế 2018

Hoàng Lân| 27/04/2018 07:51

(HNMO) - Tối nay (27-4), Lễ khai mạc Festival Huế 2018 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn, Huế. Festival Huế 2018 sẽ có sự tham gia của 34 đoàn nghệ thuật tới từ 20 quốc gia.

Hoàng Rob sẽ có hai đêm biểu diễn “Mặt trời phương Đông” tại Festival Huế 2018.


Việc được mời tham gia biểu diễn tại Festival Huế lần thứ 10 đã chứng tỏ được dấu ấn không nhỏ của nam nghệ sĩ violon thời gian qua. Năm 2017, anh từng ghi dấu ấn khi xuất hiện tại các chương trình cấp quốc gia như tiệc chiêu đãi APEC, Festival Hoa Đà Lạt…

Tại festival lần này, Hoàng Rob sẽ biểu diễn 2 đêm concert riêng mang tên “Mặt trời phương Đông" lúc 20h45 tối 29-4 và 1-5 tại sân khấu trung tâm Cung An Định - thành phố Huế. Ngoài ra, Hoàng Rob sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế vào tối 2-5-2018.

Trong đêm diễn của mình, Hoàng Rob sẽ tái hiện lại dự án mang đậm dấu ấn cá nhân và gây được tiếng vang trước đó là live concert “Hừng đông”, gồm các nhạc phẩm được sáng tác riêng bởi nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng, mô tả những nét đẹp tinh tế của cuộc sống hiện đại giữa đô thị qua lăng kính của không gian âm nhạc đương đại - pop art.

Bên cạnh đó, những nhạc phẩm kinh điển mang đậm nét truyền thống của Việt Nam như “Chiếc khăn piêu”, “Inh lả ơi”, “Trống cơm”, “Bèo dạt mây trôi”... cũng sẽ được nghệ sĩ violin trẻ tuổi biểu diễn trên nền âm nhạc điện tử thể nghiệm.

Nam nghệ sĩ trẻ sẽ biểu diễn cùng với  dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philharmonic với hơn 30 thành viên đến từ Hà Nội, được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Lưu Quang Minh. Các nghệ sĩ khách mời bao gồm: Ca nương Kiều Anh - giọng ca trù được nhiều người biết đến, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân - một nghệ sĩ pop nổi bật của âm nhạc đương đại Việt Nam, ca sĩ Hoàng Dũng.

Hoàng Rob là nghệ sĩ violon thế hệ 9x gặt hái nhiều thành công.


Ngoài ra, đêm biểu diễn của Hoàng Rob còn có sự xuất hiện của GEN9 - nhóm tam tấu đàn dây hiện đại đầu tiên tại Việt Nam và nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm. Các sự kết hợp hứa hẹn mang lại những cuộc đối thoại thú vị trong âm nhạc, giữa tiếng đàn violon và các loại hình nghệ thuật khác.

Với sự góp mặt trong đêm diễn đặc biệt tại Festival Huế lần này, Hoàng Rob tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng của mình trong mảng hòa tấu đương đại cũng như mong muốn đưa âm nhạc của mình hòa vào dòng chảy văn hóa dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ violon Hoàng Rob mang “Mặt trời Phương Đông” đến Festival Huế 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.