Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII

Nhật Hà| 03/05/2018 22:16

(HNMO) - Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (TP Vinh), tối 3-5.

 “Ngành Phát thanh phải nắm bắt và tận dụng tối đa những tiến bộ của kỹ thuật, công nghệ”. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chỉnh phủ tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018, tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (TP Vinh), tối 3-5.


Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại của đổi mới sáng tạo, tư duy cũ, mô hình và cách làm cũ sẽ không còn phù hợp. Công nghệ ngày càng phát triển đã làm thay đổi nhu cầu hưởng thụ thông tin của công chúng để từ đó thay đổi tư duy quản lý, cách thức sản xuất của phát thanh nói riêng và truyền thông nói chung. Những người làm phát thanh cần nắm bắt và tận dụng tối đa những tiến bộ của kỹ thuật, công nghệ trong tác nghiệp, sản xuất, phát sóng chương trình và tương tác với công chúng. Đặc biệt, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tiếp cận người nghe đài trên cả sóng phát thanh truyền thống và các nền tảng công nghệ mới. Để làm được điều đó, đòi hỏi các nhà quản lý, nhà báo, kỹ sư, kỹ thuật viên phải liên tục sáng tạo, học hỏi để nâng cao trình độ”.


Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: NTV


Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018, có 216 tác phẩm thuộc 5 thể loại (chương trình trực tiếp; phóng sự; chương trình tổng hợp; chương trình tiếng dân tộc; câu chuyện truyền thanh) lọt vào vòng chung khảo. 


Hội đồng Ban Giám khảo nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh: NTV


Các tác phẩm tham dự Liên hoan phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, của các địa phương.

Tất cả 63 Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; 14 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình và Điện ảnh Công an nhân dân… đã tham dự Liên hoan.

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào tối 5-5-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.