Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỉnh Hà Tĩnh khánh thành đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Kỳ Thư - Hiền Phương| 16/07/2018 06:59

(HNM) - Sáng 15-7, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Quang cảnh công trình đền thờ Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: PHẠM ĐỨC


Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2015, trên núi Mác (cạnh tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc), với tổng mức đầu tư 43,7 tỷ đồng, bằng nguồn xã hội hóa. Công trình gồm đền chính với diện tích xây dựng 370m².

Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc là công trình tri ân của thế hệ hôm nay với các bậc cha anh và các Anh hùng liệt sĩ; là công trình văn hóa tâm linh để lại giá trị lâu dài cho quê hương, đất nước. Đồng thời, đây cũng là công trình nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng, nhân văn cho đồng bào và các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngày 15-7, tại xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Ban Thanh niên Quân đội phối hợp cùng Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) và Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình gồm các hoạt động: Tặng 70 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các đối tượng chính sách, học sinh con em gia đình chính sách và vượt khó học giỏi thuộc 3 xã Tam Hiệp, Ngọc Tảo, Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ); tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo ở 3 xã trên; tặng hai “ngôi nhà 100 đồng” trị giá 70 triệu đồng/nhà cho gia đình thương binh Trần Huy Tỵ và bà Nguyễn Thị Se (vợ liệt sĩ) ở xã Tam Hiệp.

Trước đó, tối 14-7, Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị phối hợp đã mời Nhà hát Chèo quân đội về biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Hà Tĩnh khánh thành đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.