Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cận cảnh nhà hát cấp huyện đẹp nhất tại Đan Phượng

Quang Thái| 18/10/2018 20:18

(HNMO) - Nhà hát huyện Đan Phượng do UBND huyện Đan Phượng là chủ đầu tư đến nay đã cơ bản hoàn thành.

(HNMO) - Nhà hát huyện Đan Phượng do UBND huyện Đan Phượng là chủ đầu tư đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Nhà hát huyện Đan Phượng được thiết kế 3 tầng, tổng diện tích mặt sàn trên 7.000m2, diện tích sử dụng đất hơn 10.500m2.

Nhà hát được xây dựng dựa trên nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân huyện Đan Phượng.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng cho biết: “Ngoài mục đích chính là tổ chức các buổi ca nhạc, nhà hát còn là nơi tập luyện, huấn luyện, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân. Do nhà hát chưa đi vào hoạt động chính thức, chúng tôi chỉ dừng ở việc tổ chức các lớp văn nghệ, thể thao để phục vụ người dân địa phương”.

Theo ông Vĩnh, do chưa đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy nên nhà hát chưa được đi vào hoạt động chính thức.

Khu vực dành riêng cho đơn vị điều chỉnh âm thanh, ánh sáng.


Khu ghế ngồi của khán giả với sức chứa khoảng 450 người.


Khu vực tủ điện luôn được khóa chặt và có người quản lý.


Khu vực sảnh Nhà hát huyện Đan Phượng.


Mỗi tầng nhà hát được bố trí 4 hộp cứu hỏa tại khu vực cầu thang.


Thư viện được mở vào các ngày trong tuần để phục vụ người dân.


Theo ông Nguyễn Viết Thái, đại diện Ban quản lý Dự án huyện Đan Phượng, Ban quản lý Dự án huyện Đan Phượng chuẩn bị xây dựng bổ sung một số hạng mục để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Dự kiến, Nhà hát huyện Đan Phượng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.


Toàn cảnh Nhà hát huyện Đan Phượng nhìn từ trên cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh nhà hát cấp huyện đẹp nhất tại Đan Phượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.