Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam

Hoàng Lân| 25/10/2018 10:00

(HNMO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới...

Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới.


Theo đó, các hoạt động sẽ được tổ chức trong tháng 5, 9 và 12 năm 2019, gồm: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa Thế giới (4/12/1999-4/12/2019), 10 năm Ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới (26/5/2009-26/5/2019); hội nghị “Đánh giá về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Hội An và Mỹ Sơn qua 20 năm UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới”; hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, Hội An”.

Ngoài ra, Hội An còn tổ chức Khởi động tour du lịch “Con đường di sản Đông Dương”; đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cúp 2019; triển lãm mỹ thuật về chủ đề Di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, tại thành phố Hội An sẽ tổ chức triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Hội An - 20 năm bảo tồn và phát triển” gắn với trưng bày và giới thiệu “Các sản phẩm thủ công truyền thống”; triển lãm “Các danh hiệu Khu Di sản Hội An trong 20 năm qua”; triển lãm “Sách viết về Hội An”…

Trên địa bàn huyện Duy Xuyên sẽ tổ chức các hoạt động như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật theo chủ đề “Mỹ Sơn - Di sản trường tồn”; tọa đàm “Doanh nghiệp đồng hành cùng Di sản”; trưng bày hình ảnh, hiện vật của Di sản Mỹ Sơn; Lễ hội Bà Thu Bồn…

Đặc biệt, dịp này nhiều hoạt động văn hóa, giải trí cũng được tổ chức tại Hội An như: Vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu các miền di sản 2019”; trình diễn và diễu hành xe cổ; ra mắt vở diễn nghệ thuật đương đại “Huyền thoại Champa Mỹ Sơn”…

Các hoạt động kỷ niệm này nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị của Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn, đồng thời đề ra những giải pháp tích cực cho mục tiêu bảo tồn, phát triển, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên trong thời kỳ hội nhập; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An đến với bạn bè trong nước, quốc tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.