Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Đông: Cầu Mai Lĩnh hư hỏng nặng

Nhật Anh| 04/06/2010 07:07

(HNM) - Cầu Mai Lĩnh (Hà Đông) nằm trên quốc lộ 6 (Km18+400), dài hơn 170m, rộng 8m. Đây là cây cầu qua sông Đáy, giúp cho tuyến giao thông này được thông suốt từ Thủ đô đến các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu...

Lớp bê tông cốt thép trên mặt cầu bị trơ lõi sắt (trong vòng đen).

Hằng ngày, lưu lượng người, xe cộ qua lại rất đông. Nhưng hiện nay, cầu đang hư hỏng nặng, lớp nhựa átphan có đoạn bị bong thành từng mảng, dài tới 5m; kết cấu bê tông ở nhịp giữa cầu cũng bị vỡ, làm cho lớp khung sắt đứt, gãy, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các xe trọng tải lớn khi đi trên cầu, đến đoạn này đều cho xe chạy rất chậm, gây ùn tắc. Không những thế, ở hai bên lề dành cho xe thô sơ, có nhiều ổ gà, ổ trâu, khiến người đi xe máy phải lấn sang phần đường dành cho xe ô tô nên rất dễ xảy ra tai nạn...

Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra và có kế hoạch đầu tư, sửa chữa những vị trí trên mặt cầu Mai Lĩnh hư hỏng, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông khi qua cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Đông: Cầu Mai Lĩnh hư hỏng nặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.