Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu tư 70 tỷ đồng xây dựng trạm bơm xóm Cát (Ứng Hòa)

Thu Hằng| 06/07/2010 07:39

(HNM) - Ngày 5-7, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cho biết, UBND TP vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trạm bơm xóm Cát, huyện Ứng Hòa.

Dự án nhằm lấy nước sông Đáy bảo đảm tưới chủ động cho 2.422ha đất canh tác thuộc 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa gồm: Viên An, Viên Nội, Hoa Sơn, Sơn Công, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu, Cao Thành, Đồng Tiến, Liên Bạt, Vân Đình. Các hạng mục chính của dự án gồm khu đầu mối trạm bơm (kênh dẫn, bể hút, bể xả, nhà máy, kênh xả); kè đoạn sông xóm Cát khu vực cửa hút; cống xả qua đê. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 70 tỷ đồng trích từ ngân sách thành phố, trong đó khoảng 11 tỷ đồng chi giải phóng mặt bằng. Dự án giao cho Công ty Thủy lợi sông Nhuệ làm chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư 70 tỷ đồng xây dựng trạm bơm xóm Cát (Ứng Hòa)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.