Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng trăm khách hoảng sợ vì tàu trật bánh

Theo Vnexpress| 06/07/2010 14:49

Chiều 5/7, do đâm vào một con trâu băng qua đường, hệ thống trục bánh trước đầu máy tàu Bắc - Nam bị trật văng khỏi đường ray. Tàu trượt dài gần 200 mét.


Vụ trật bánh xảy ra cung đường sắt Phú Hòa - Mỹ Đức (Phú Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình).

Tàu TN2 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội do lái tàu Trần Thanh Hải điều khiển. Khi đến địa điểm trên thì đâm phải một con trâu đang băng qua đường ray làm hệ thống trục bánh trước của đầu máy bị trật văng ra khỏi đường ray.

Đoàn tàu trượt dài 170m theo hướng tàu chạy, đầu máy và một số thanh tà vẹt bị hư hỏng. Rất may không có thương vong về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Lệ Thủy cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Hơn 100 người có mặt tổ chức cứu hộ tàu bị nạn.

Theo nguồn tin của PV, tuyến tàu trên có 13 toa (10 toa chở khách) với số lượng khoảng 600 hành khách.

Sau hơn hai tiếng, tuyến tàu trên đã thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm khách hoảng sợ vì tàu trật bánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.