Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề phòng mất cắp khi đi lễ

Đ.D.N| 07/02/2011 07:19

Những ngày Tết, người dân đi lễ chùa đầu năm rất đông. Tại một số khu vực như phủ Tây Hồ, chùa Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, đền Voi Phục và Công viên Thủ Lệ đã xảy ra tình trạng một số người bị kẻ gian lợi dụng sự đông đúc, chen lấn xô đẩy để trộm cắp, tiền bạc và điện thoại di động.

* Thu phí trông giữ xe quá giá quy định: Tại các điểm trông giữ xe như cổng chính và các cổng phụ Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh), xung quanh khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Quán Thánh (phường Quán Thánh), chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ), phủ Tây Hồ (phường Quảng An) có nhiều bãi trông giữ xe tự phát và thu phí rất tùy tiện: xe máy từ 10.000-15.000 đồng/lượt, ô tô con từ 25.000-30.000 đồng/lượt...

* Dừng, đỗ xe dưới lòng đường: Trên các tuyến phố Quán Thánh (phía ngã tư giáp với đường Hùng Vương - Thụy Khuê), đường Thanh Niên (đoạn có chùa Trấn Quốc và Quán ẩm thực bánh tôm Hồ Tây), trên phố Ngũ Xã (đoạn có cổng chùa Ngũ Xã); góc ngã tư đường Bưởi - Kim Mã, phố Chùa Hà (đoạn từ ngã ba giáp đường Cầu Giấy đến ngã tư giáp phố Trần Đăng Ninh), trên phố Quán Sứ (đoạn có cổng chùa Quán Sứ), trên phố Lê Đại Hành (đoạn có cổng chùa Vân Hồ)... vào giờ cao điểm có rất nhiều xe máy, ô tô con dừng, đỗ tùy tiện dưới lòng đường, gây cản trở giao thông...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề phòng mất cắp khi đi lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.