Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lào Cai: Trục vớt được 8 toa xe chở quặng bị nạn

TTXVN| 04/09/2011 20:39

Đến trưa 4/9, sau hơn hai ngày nỗ lực làm việc, đã có 8/10 toa xe và đầu máy được trục vớt ra khỏi vị trị bị nạn. Hai toa xe và 2 đầu máy còn lại dự kiến sẽ được đưa ra khỏi vị trí vào trưa 5/9.

Các toa tàu chở quặng nằm chồng lên nhau. (Nguồn: megafun.vn)

Đến trưa 4/9, sau hơn hai ngày nỗ lực làm việc, đã có 8/10 toa xe và đầu máy được trục vớt ra khỏi vị trị bị nạn. Hai toa xe và 2 đầu máy còn lại dự kiến sẽ được đưa ra khỏi vị trí vào trưa 5/9.

Từ ngày 2/9, sau khi có mặt tại mỏ Apatít Lào Cai, đội xe cứu hộ của ngành đường sắt Việt Nam với chiếc máy cẩu 100 tấn đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatít Việt Nam cơ động đến địa điểm xảy ra tai nạn tiến hành trục vớt các toa xe bị đổ về xưởng sửa chữa.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 31/8, đoàn tàu chở quặng Apatít của Xí nghiệp Vận tải đường sắt (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatít Việt Nam), gồm 2 đầu máy cùng 16 toa xe chở quặng bị mất phanh, trôi từ ga K2 (Làng Dạ) ra hướng ga Pom Hán đã lao qua bục chắn đường lánh nạn tại tổ 30, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Vụ tai nạn khiến 2 đầu máy và 10 toa xe lao ra khỏi đường ray, đầu máy bị hư hỏng nặng, nhiều toa xe xếp chồng lên nhau, làm chết một người và một người bị thương.

Công ty đã quyết định hỗ trợ bước đầu cho gia đình có người bị thiệt mạng 20 triệu đồng và cùng với gia đình tổ chức việc an táng cho nạn nhân.

Theo lãnh đạo công ty, tuy chưa có thống kê chi tiết về tổng thiệt hại vụ tai nạn, nhưng đây là vụ tại nạn tàu nghiêm trọng nhất của đơn vị từ trước đến nay.

Việc sửa chữa đầu tàu, các toa xe và đường sắt sẽ được công ty thực hiện khẩn trương để đảm bảo đủ đầu máy, toa xe vận chuyển, cung cấp quặng cho nhà máy tuyển quặng và chế biến phân bón của tỉnh và trong cả nước không bị gián đoạn trong thời gian tới./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Trục vớt được 8 toa xe chở quặng bị nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.