Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cải tạo nhà không phép tại KTT Ngọc Khánh: Chủ đầu tư đã đình chỉ thi công

Ban Bạn Đọc| 05/09/2011 06:02

(HNM) - Báo Hànộimới nhận được công văn số 357/UBND-TTXD ngày 23-8-2011 do ông Nguyễn Mai Bảo - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh ký, trả lời đơn của ông Bùi Trạch...

Theo công văn này, UBND phường Ngọc Khánh cho biết: Dãy nhà B16 được xây dựng cách đây hơn 20 năm, do Công ty Cung ứng Vật liệu xây dựng quản lý, vốn là nhà chung cư 2 tầng. Qua quá trình sử dụng, đến nay nhiều bộ phận công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng. Các hộ dân ở tầng 2 đã tự sửa chữa chống nóng, chống dột trên mái để ổn định sinh hoạt. Gia đình ông Hưng được cơ quan phân phối nhà tại P201 của dãy nhà này từ năm 1989. Đến giữa tháng 7-2011, ông Hưng tiến hành sửa chữa nhà và làm chống nóng trên mái tầng 2 nhưng không có giấy phép xây dựng.

Ngày 18-7-2011, Thanh tra xây dựng phường Ngọc Khánh đã kiểm tra, xác định gia đình ông Hưng dựng 10 cột sắt cao 2,2m, chưa quây vách, chưa làm mái. Thanh tra xây dựng phường đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công, gia đình ông Hưng đã chấp hành quyết định của TTXD phường, đình chỉ thi công công trình, giữ nguyên hiện trạng để làm thủ tục xin phép xây dựng theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cải tạo nhà không phép tại KTT Ngọc Khánh: Chủ đầu tư đã đình chỉ thi công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.