Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tập trung đầu tư các nút giao, cầu vượt cho người đi bộ

L.H| 13/09/2011 15:51

(HNMO) – Đó là việc hoàn thành các nút giao thông Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh – đường Láng; Láng Hạ - Lê Văn Lương – đường Láng; Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng; Bắc Thăng Long – Nam Hồng.

Bên cạnh đó, TP sẽ cải tạo, mở rộng các nút giao: Kim Mã – Liễu Giai, Chùa Bộc – Tây Sơn, Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch; Láng Hạ - Thái Hà, nút đường 69 – Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng…

Ngoài ra, TP cũng triển khai xây dựng các nút giao thông khác như: điều chỉnh nút giao đường 5 – đường dẫn cầu Thanh Trì, nút giao cầu Chui, nút Ô Chợ Dừa.



Mặt khác, TP cũng đầu tư xây dựng 15 cầu đi bộ qua đường trên các tuyến: Liễu Giai, Nguyễn Trãi, Xuân Thủy, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Văn Cừ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Lương Bằng, Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn… theo kết cấu lắp ghép, gọn nhẹ, linh hoạt…

Việc Hà Nội tập trung đầu tư các nút giao, cầu vượt cho người đi bộ (từ nay đến năm 2015) sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tập trung đầu tư các nút giao, cầu vượt cho người đi bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.