Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: Ống nước vỡ tạo ra 'hố tử thần' rộng 100 m2

Theo VnE| 20/09/2011 12:43

Tối 19/9, nhiều người qua cầu Kiệu phía đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TP HCM) hốt hoảng khi mặt đường cả trăm m2 bất ngờ sụp xuống, nước phun xối xả.

Đường ống cấp nước 500 mm bị bể khiến mặt đường thủng 100 m2. Ảnh: An Nhơn.


Khoảng 19h mặt đường ở dốc cầu Kiệu từ hướng Hai Bà Trưng về Phan Đình Phùng xuất hiện hai điểm nước bắn lên. Người dân xung quanh tưởng do triều cường kênh Thị Nghè đang dâng nên nước tràn. Tuy nhiên, đến 21h dù dòng kênh đã cạn nhưng nước vẫn phun xối xả.

Sau đó nước bắn lên ở nhiều điểm khác khiến đường Phan Đình Phùng như thác đổ. Nước tràn vào các quán ăn dưới chân cầu Kiệu. Mặt đường chỗ bị sụp xuống, nơi thì bị đội lên.

Sau đó, nhân viên của Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch thành phố đã có mặt hiện trường kiểm tra. Phía xí nghiệp cấp nước đã khóa gần chục van ở nhiều nơi nhưng nước vẫn tuôn chảy.

Đến 0h sáng 20/9, các nhân viên xử lý đã xác định được hố nước sâu nhất nên dùng xe cẩu, 3 máy bơm nước ra ngoài. Sau 3 tiếng nước trong hố mới cạn. Kiểm tra dưới hố sâu 4 m, lực lượng chức năng phát hiện chỗ nối đường ống 500 mm bị bể. Đến 6h sáng nay, việc khắc phục mới xong. Các công nhân tiếp tục tái lập mặt đường.

Nước phun lên hàng chục điểm khiến đường Phan Đình Phùng như thác đổ. Ảnh: An Nhơn.


Ông Nguyễn Anh Tiến, cán bộ bộ phụ trách mạng lưới cấp nước Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thành phố cho biết, đường ống 500 mm chảy mỗi giờ 800 m3 nước. "Việc bể đường ống 500 mm gây thất thoát hàng nghìn m3 nước sạch. Một phần khu vực quận 1 bị mất nước", ông Tiến nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Ống nước vỡ tạo ra 'hố tử thần' rộng 100 m2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.