Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm một tờ báo về tiểu vùng sông Mê Kông

Quốc Chính| 24/10/2011 06:26

(HNM) - Đó là tờ Thời báo Mê Kông thuộc Hội Phát triển kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACAED) vừa chính thức ra mắt bạn đọc tại Hà Nội sáng 23-10.

Với 2 số/tháng vừa phát hành tại lễ ra mắt, tờ báo (32 trang, khổ nhỏ) trẻ nhất trong làng báo chí Việt Nam, nhiều thông tin thời sự về đời sống chính trị, văn hóa và kinh tế cũng như hợp tác nhiều mặt giữa ba quốc gia Đông Dương có quan hệ mật thiết với một trong những dòng sông dài nhất thế giới đã được bạn đọc chào đón khá nồng nhiệt.

Theo Tổng Biên tập Trần Anh Thái, đây là nhịp nối mới trên nhiều phương diện, góp phần thúc đẩy hợp tác, nhất là về kinh tế giữa 3 nền kinh tế có mối quan hệ truyền thống trong khu vực ASEAN.

Ngoài các tạp chí, tuần báo đã có về ba nước Đông Dương, Thời báo Mê Kông được nhìn nhận là một tập hợp thông tin cập nhật nhất về sông Mê Kông; dự kiến từ đầu năm 2012, tờ báo sẽ ra mỗi tuần một số.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm một tờ báo về tiểu vùng sông Mê Kông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.