Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất nghỉ Tết Nhâm Thìn 9 ngày

Kim Vũ| 01/12/2011 06:51

(HNM) - Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ, Tết năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức.


Phương án này không áp dụng đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Theo lịch vạn sự, vào dịp Tết âm lịch sẽ có các ngày nghỉ ngắt quãng do chủ nhật trùng ngày 29 Tết (tháng Chạp năm 2011 có 29 ngày). Do vậy, phương án hoán đổi sẽ là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ ngày thứ sáu 27-1-2012 (tức ngày mùng 5 Tết) và đi làm bù vào ngày thứ bảy 4-2-2012 (tức 13 Tết).

Như vậy, theo phương án hoán đổi Bộ LĐ-TB&XH đưa ra thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ bảy, ngày 21-1 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm 2011) đến hết chủ nhật, ngày 29-1 dương lịch (tức mùng 7 Tết). Các doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất nghỉ Tết Nhâm Thìn 9 ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.