Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đầu Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2011

Khánh Trung - Linh Nhi| 01/12/2011 06:54

(HNM) - Ngày 30-11, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức họp báo kỷ niệm 50 năm truyền thống ngành DS-KHHGĐ Việt Nam và phát động Tháng hành động quốc gia về DS năm 2011.


Truyền thông tuyên truyền về công tác DS - KHHGĐ tại Hà Nội.  Ảnh: Linh Tâm

Trong 50 năm hoạt động, công tác DS-KHHGĐ đã khống chế được tốc độ gia tăng DS, cơ cấu DS theo tuổi có sự thay đổi theo hướng tích cực, tuổi thọ trung bình được nâng cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân. Trong thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng DS, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tránh thai. Duy trì mức sinh thấp hợp lý: tổng tỷ suất sinh cả nước từ 2,0 con năm 2010 giảm xuống còn 1,9 con vào năm 2015; phấn đấu năm 2015 không còn tỉnh có tổng tỷ suất sinh trên 2,5 con; quy mô dân số không vượt quá 92 triệu người. Một mục tiêu quan trọng là chủ động kiểm soát tốc độ tăng nhanh mất cân bằng giới tính khi sinh, để đến năm 2015 được khống chế ở mức dưới 113 trẻ trai/100 trẻ gái.

Thực hiện Tháng hành động quốc gia về DS (tháng 12), Ngày DS Việt Nam (26-12-2011), Tổng cục DS-KHHGĐ đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể: tổ chức cuộc thi ảnh, giải báo chí tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ, xây dựng các thông điệp truyền hình, biên soạn sách, tổ chức giao lưu nghệ thuật về 50 năm ngày truyền thống ngành.

* Tối 30-11, tại Khu nhà ở xã hội công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh), LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam.

Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ TP Hà Nội đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba đều giảm. Tuy nhiên, Thủ đô vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức về dân số, đó là quy mô dân số ngày càng cao, trình độ không đồng đều, mức tăng dân số cơ học cao, sự mất cân bằng giới tính đang ở mức cao (118 trẻ nam/100 trẻ nữ). Thời gian tới, LĐLĐ TP chỉ đạo các cấp CĐ TP tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về công tác DS-KHHGĐ trong CNVCLĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về DS-KHHGĐ.

Tại buổi mít tinh, CNLĐ cũng đã được phát tài liệu về DS-KHHGĐ, biện pháp phòng, chống HIV/AIDS và dụng cụ tránh thai; được tư vấn trực tiếp về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2011

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.