Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm

Thành Tâm| 01/12/2011 07:14

(HNM) - Vừa kết thúc đợt cao điểm kéo dài 3 tháng (từ tháng 8 đến hết tháng 10-2011), CATP Hà Nội lại chuẩn bị bước vào đợt cao điểm mới, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, bảo đảm TTATXH, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.


Ngày 29-11, lãnh đạo CATP cho biết, đợt cao điểm trên sẽ bắt đầu từ ngày 1-12. Sau 15 ngày chuẩn bị, các lực lượng, đơn vị của CA Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân...


Công an TP Hà Nội phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Thái Hiền

Trong 15 ngày đầu tháng 12, các đơn vị của CATP sẽ tăng cường nắm tình hình, đánh giá thực trạng có liên quan đến công tác bảo đảm ANCT, TTATXH. Các địa bàn, các tuyến, mục tiêu, tụ điểm nổi bật sẽ được trinh sát, rà soát, qua đó phát hiện các băng ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn. Bên cạnh đó, CATP sẽ tiếp tục mở các đợt tuyên truyền với nhiều hình thức, giúp nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Kết hợp với cao điểm, thời gian tới, CATP sẽ triển khai thực hiện mô hình "Đội tình nguyện phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT" trên địa bàn.

Trong cao điểm, CA Hà Nội chủ động thực hiện các biện pháp, đối sách đối với các loại tội phạm, trọng tâm là các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn "đâm thuê, chém mướn", hoạt động kiểu "xã hội đen" và các ổ tệ nạn. Các chuyên đề lớn như phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng cũng sẽ được tăng cường. Dự báo những phức tạp về tình hình tội phạm kinh tế trong dịp trước Tết, CATP đã chủ động có kế hoạch và chỉ đạo các lực lượng tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cũng đã được giao nhiệm vụ tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, tập trung vào các quán bar, vũ trường, quán karaoke, các cơ sở kinh doanh cầm đồ...

Trên lĩnh vực TTATGT và TTĐT, CATP đã quán triệt kế hoạch của Bộ CA và đề ra chỉ tiêu phấn đấu kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, giảm TNGT nghiêm trọng. Trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đối với hoạt động vận tải hành khách, CATP sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá tải, quá số người quy định. Các hành vi vi phạm thường gặp mỗi dịp lễ, tết cũng sẽ được CA chú trọng, như sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, đua xe. CATP cho biết, dịp này CA cũng sẽ tổ chức tổng kiểm tra phương tiện, các bến bãi trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn.

Một mũi nhọn khác của CATP Hà Nội được tăng cường hoạt động trong thời gian cao điểm là các tổ công tác đặc biệt "liên quân" CSGT, CSCĐ, CSHS. Lực lượng này được thành lập và hoạt động 4 tháng qua, bước đầu đóng góp rất quan trọng cho công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, được lãnh đạo và nhân dân Hà Nội đánh giá cao. Riêng trong tháng 11, 5 tổ công tác này đã kiểm tra, xử lý 1.667 trường hợp, tạm giữ 981 phương tiện, khởi tố 3 vụ. Thời gian tới, lực lượng này sẽ được tung vào các địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp, các địa bàn giáp ranh. Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết thêm, bên cạnh 5 tổ công tác đặc biệt trên, CA các quận, huyện, thị xã sẽ thành lập các tổ công tác theo mô hình này để chủ động kiểm tra, xử lý tình hình phức tạp về TTATGT trên địa bàn quản lý...

Đợt cao điểm của CATP Hà Nội sẽ kéo dài đến ngày 17-2-2012 để bảo đảm phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán trong bình yên và vui tươi. Đây là đợt cao điểm thứ tư và cũng là cuối cùng của năm 2011, có ý nghĩa hết sức quan trọng, giữ vững bình yên địa bàn Thủ đô để người dân yên vui đón Tết cổ truyền và tạo sức bật cho các mặt công tác năm 2012 của toàn lực lượng CA Thủ đô. Theo Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội, không chỉ tạo sức mạnh đồng bộ ở các đơn vị CA, cao điểm cần xây dựng được thế trận phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội với sự vào cuộc của người dân và cán bộ cơ sở, thông qua công tác tham mưu, tuyên truyền của CA. Một cao điểm mới với những yêu cầu, biện pháp triển khai cụ thể, CATP Hà Nội đang thể hiện tư thế không ngừng tấn công tội phạm, bảo vệ bình yên cho Thủ đô...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.