Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh còn 116 trẻ em trai/100 trẻ em gái

Trúc Linh| 01/03/2012 06:15

(HNM) - Ngày 29-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Năm 2011, toàn thành phố có 115.943 trẻ được sinh ra, tăng 7.743 trẻ so với năm trước. Nhiều quận, huyện có số sinh tăng cao như: Đống Đa, Thanh Xuân, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng, Thường Tín, Thanh Oai. Tỷ số giới tính khi sinh vẫn cao với 116 trẻ trai/100 trẻ gái, có 17 quận, huyện cao hơn mức bình quân của cả nước, đặc biệt là Đông Anh, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên ở mức cao trên 123/100. Đáng lưu ý, tình trạng này vẫn đang tiếp tục xảy ra. Cụ thể, trong tháng 1, số sinh toàn thành phố là 8.485 trẻ, tăng 11,98% so với 2011, trong đó có đến 21/29 quận, huyện tăng cao như Hà Đông (116 trẻ), Chương Mỹ (97 trẻ), Đan Phượng (83 trẻ), Ứng Hòa (81 trẻ)… Số sinh con thứ 3 trở lên trong tháng 1 là 615 trẻ, tăng 124 trẻ, chiếm 7,25% số sinh… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Khả Hùng, đó là sự quan tâm chỉ đạo về lĩnh vực DS-KHHGĐ của lãnh đạo nhiều địa phương chưa sát sao, việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số chưa kịp thời, chưa nghiêm (năm 2011, còn tới 96/206 cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên ở 25 quận, huyện chưa bị xử lý)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh còn 116 trẻ em trai/100 trẻ em gái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.