Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải xử lý nghiêm, kịp thời răn đe những người kích động

Nhóm PV Nông nghiệp-Nông thôn| 31/03/2012 06:10

(HNM) - Ngày 30-3, Thường trực Huyện ủy huyện Phú Xuyên đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân thôn Tư Sản và thông báo việc giải quyết đơn thư của 3 công dân đại diện cho người dân thôn Tư Sản đòi 6,75 mẫu đất tại đồng Soi.


Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Chí Quân đã thông báo giải thích rõ: Diện tích 6,75 mẫu đất nông nghiệp tại đồng Soi, làng Cần đã được giao theo Nghị định 64/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã viên. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai đã cụ thể hóa các trường hợp Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15-10-1993. Như vậy, việc một số công dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc có đơn đề nghị xin lại (thực chất là đòi lại) diện tích 6,75 mẫu đất ở xứ đồng Soi là không có căn cứ và không đúng quy định của pháp luật. Việc một số công dân thôn Tư Sản đắp bờ, cấy lúa trên diện tích 6,75 mẫu đất nông nghiệp tại đồng Soi thôn Lưu Thượng ngày 11-1-2012 và 19-2-2012 là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, 15 ý kiến của người dân thôn Tư Sản lại không thống nhất với nội dung thông báo trên và đưa ra những yêu sách đòi lại ruộng. Ông Đào Văn Chép, lớn tiếng cho rằng: diện tích đất 6,75 mẫu thuộc cánh đồng Soi là "đất năm phần trăm", nhà nước giao cho dân Tư Sản canh tác từ năm 1961, đến nay vẫn chưa có văn bản nào thu hồi. Năm 1977, HTX mượn đất của dân Tư Sản để làm đội giống, năm 1978 khi đội giống giải thể thì phải trả lại cho người dân Tư Sản và… "Thôn Tư Sản đã họp dân, đệ đơn đòi lại đất nhưng mãi không được giải quyết… mới phải tự ra đắp bờ, cấy lúa. Nếu bảo dân Tư Sản phạm pháp là không đúng…". Ông Đào Văn Hẹn, lại đề nghị làm rõ diện tích 6,75 mẫu đất trước đây của thôn Tư Sản, cán bộ thôn thời kỳ đó ai đồng ý chuyển quyền canh tác cho HTX, có giấy tờ không? Về phía UBND xã Phú Túc, ai đã ra văn bản giao lại 6,75 mẫu đất cho thôn Lưu Thượng?... Cùng với các ý kiến đòi đất, một số ý kiến khác lại cho rằng, so với các thôn khác, đời sống người dân thôn Tư Sản còn nhiều khó khăn: Hiện thôn vẫn chưa có nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm nhiều nơi chưa được cứng hóa, đi lại khó khăn, các công trình di tích lịch sử xuống cấp… đề nghị các ngành chức năng quan tâm…

Thái độ của người dân thôn Tư Sản không được dư luận đồng tình. Nhiều người dân ở Phú Xuyên khi được hỏi đều bức xúc. Ông Trần Thế Cừ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên cho rằng, vụ việc một số công dân thôn Tư Sản đòi 6,75 mẫu đất tại đồng Soi và làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội là vi phạm pháp luật. "Họ không thể cho mình cái quyền áp đặt lên lợi ích của người khác. Nếu người dân nào trước đây góp đất vào hợp tác xã cũng đòi lấy lại đất như một số công dân thôn Tư Sản thì còn đâu là trật tự xã hội". Ông Cừ cho rằng, vụ đòi đất tại thôn Tư Sản là bị kích động và vụ lợi cá nhân. Bởi là công dân sinh sống trên đất nước Việt Nam ai cũng hiểu, Nhà nước không xem xét lại việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách liên quan đến nhà đất. Ông Ngô Văn Lừng, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên đề nghị, các cấp chính quyền của huyện Phú Xuyên phải xử lý nghiêm, kịp thời răn đe một số công dân thôn Tư Sản có những hành vi chống đối, viện các lý do không có cơ sở, tiếp tục đòi đất bất hợp pháp.

Đối thoại với người dân, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Chu Phú Mỹ ghi nhận đề nghị của công dân về việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đồng thời khẳng định, sau khi UBND huyện nhận được đơn xin lại đất của công dân thôn Tư Sản, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhanh chóng thành lập đoàn thanh tra, xác minh đơn đề nghị của công dân. Căn cứ hồ sơ tài liệu và xác minh thực tế, làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật kết quả cho thấy một số công dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc có đơn đề nghị xin lại đất diện tích 6,75 mẫu khu vực đồng Soi trên, Soi giữa và làng Cần là không có căn cứ và không đúng quy định của pháp luật… và việc một số công dân thôn Tư Sản có hành vi đắp bờ, cấy lúa trên diện tích trên ngày 11-1-2012 và ngày 19-2-2012 là vi phạm điều 140 của Luật Đất đai năm 2003; Điều 9, Nghị định 105/2009/NĐ-CP. Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, trong trường hợp các công dân thôn Tư Sản không tự giải tỏa, trả lại đất, UBND huyện sẽ cưỡng chế trong tháng 4 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải xử lý nghiêm, kịp thời răn đe những người kích động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.