Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh giá sơ kết về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Lê Hoàn| 29/07/2012 06:15

(HNM) - Ngày 27-7, Quận ủy Hoàng Mai đã sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Việc thực hiện pháp lệnh đã góp phần quan trọng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của người dân cũng như trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 14/14 phường đã niêm yết công khai 122 thủ tục hành chính tại trụ sở UBND. Phát huy dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã tự nguyện tham gia đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất. Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, 804/942 vụ việc đã được hòa giải ở cơ sở góp phần giảm khiếu kiện đông người, vượt cấp… 

* Tại huyện Mỹ Đức, Pháp lệnh 34 đã giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo ra bước chuyển mới về xây dựng cộng đồng dân cư thôn, làng, bản. Nhờ thực hiện pháp lệnh dân chủ và vận động nhân dân, đến nay, 100% đường trục của các thôn, khu dân cư trong huyện được bê tông hóa; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, có trường học cao tầng; 23/51 trường học đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 87/92 làng, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 82% khu dân cư được công nhận là khu dân cư tiên tiến xuất sắc; 87,5% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá sơ kết về thực hiện dân chủ ở cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.