Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đào cột điện bị giật tử vong

Nguyên Khoa| 04/08/2012 09:33

Đang hì hục đào cột điện để chuyển ra khỏi vườn, anh Cuối bị sợi dây rơi vào người, chết tại chỗ, còn nam sinh viên làm cùng bị thương nặng.


Chiều 2/8, anh Đặng Văn Cuối (37 tuổi, ở xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và anh Đặng Danh Hoàn (19 tuổi, sinh viên nghỉ hè) đào cột điện trong vườn nhà để chuyển sang vị trí khác.

Dù chưa ngắt điện nhưng anh Đặng Danh Thành, cán bộ HTX điện Quỳnh Nghĩa vẫn trèo lên cắt dây điện, làm rơi trúng người anh Cuối và chạm vào tay anh Hoàn. Anh Cuối tử vong tại chỗ, còn anh Hoàn bị thương nặng.

Cột điện nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: X.Bảy


Sau sự cố này, gia đình anh Cuối kiên quyết không chôn cất nạn nhân và yêu cầu Hợp tác xã cùng chính quyền xã phải có trách nhiệm. Trong khi đó, 2 cơ quan này lại đổ lỗi cho nhau. Đến cuối ngày, gia đình nạn nhân mới chịu làm thủ tục an táng.

Các bên liên quan đang làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể sau vụ điện giật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào cột điện bị giật tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.