Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị nâng mức đóng bảo hiểm y tế vào năm 2018

Bách Sen| 29/08/2012 06:44

(HNM) - Ngày 28-8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo đánh giá về việc thực hiện viện phí, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám chữa bệnh.

Mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2015 là trên 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt con số này, trong 3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, vận động, hiện có 55,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bằng 63,7% dân số. Tuy nhiên, nhiều đại biểu tham dự cho rằng, một bất cập đang tồn tại hiện nay là việc cung ứng chất lượng và dịch vụ y tế rất hạn chế ở tuyến cơ sở. Đang có khó khăn trong thực hiện chủ trương chi trả chi phí khám, chữa bệnh với người nghèo, người bị bệnh mãn tính vì chi phí lớn.

Để thực hiện được lộ trình từng bước tính đầy đủ các chi phí và tiền lương trong giá dịch vụ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội ủng hộ việc nâng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lương/người lên 6% lương/người vào năm 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị nâng mức đóng bảo hiểm y tế vào năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.