Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Bắc Trung bộ

Chí Đạo| 08/09/2012 04:23

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 3 đến 7-9, các tỉnh Bắc Trung bộ và một số tỉnh Đồng bằng Bắc bộ đã xảy ra mưa vừa đến mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có lượng mưa lớn, dao động từ 300 đến trên 500mm.


Nhiều khu vực bị ngập lụt, cô lập vì nước lũ, giao thông đình trệ. Đến chiều qua (7-9), lũ trên sông Mã ở mức đỉnh, sông Bưởi và hạ lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục lên ở mức trên báo động 2.

Thống kê sơ bộ đến hết ngày 7-9, tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã làm 3 người chết, 5 người bị thương; 1.235 ngôi nhà và trên 15.300ha lúa, rau màu các loại; bị ngập 8 công trình thủy lợi kiên cố bị hỏng; cuốn trôi 11 cây cầu... Một số tuyến quốc lộ 7, 48, 15A bị sạt lở, ngập lụt ở nhiều vị trí, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại Thanh Hóa, mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích; 45 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1.732 ngôi nhà bị ngập, 9.274ha lúa và 2.911ha mía bị ngập, 700ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, 22 hồ đập nhỏ bị vỡ, tổng thiệt hại ước tính khoảng 413 tỷ đồng. Tỉnh Hà Tĩnh cũng có 1 người chết, 1.500 nhà bị ngập; 825ha lúa và 500ha cây ăn quả bị ngập...

Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với địa phương kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ. Ban chỉ đạo PCLB TƯ và 3 tỉnh Bắc Trung bộ đã ban hành công điện khẩn đề nghị các địa phương và ban ngành có biện pháp khẩn cấp phòng tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TƯ, đến trưa nay (8-9), mực nước hạ lưu sông Cả và sông La sẽ đạt đỉnh, xấp xỉ mức báo động 3; mực nước các sông ở Thanh Hóa xuống dần và còn trên mức báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Bắc Trung bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.