Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vai trò của truyền thông với vấn đề tự tử

Vũ Hoa| 08/09/2012 06:11

(HNM) - Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phòng chống tự tử (10-9), Trung tâm Phòng chống khủng hoảng tâm lý đã tổ chức hội thảo


Đây là hội thảo chuyên đề đầu tiên ở Việt Nam về vấn đề trên. Hội thảo đã đưa ra những phát hiện từ nghiên cứu của bác sĩ Trần Thị Thanh Hương và đồng nghiệp trên 4.600 người dân Hà Nội và 509 bệnh nhân tự tử cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, như: chỉ có số ít những người tự tử được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, tỷ lệ nữ tự tử nhiều hơn nam...

Hội thảo cũng nêu ra cách thức báo chí đưa tin về tự tử gồm: 95% tiêu đề bài báo là giật gân, 43% đưa hiện trường vụ tự tử, 44% mô tả tường tận phương thức tự tử và 91% lý giải một cách đơn giản về hành vi tự tử. Báo chí cũng chưa đề cập tới các khuyến nghị đối với những người có trách nhiệm cũng như các địa chỉ hỗ trợ dành cho người có ý định tự tử. Cũng tại hội thảo, các chuyên gia tâm lý đã đưa ra một số chỉ dẫn cho báo chí khi viết tin, bài về tự tử nhằm làm giảm tỷ lệ tự tử trong người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vai trò của truyền thông với vấn đề tự tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.