Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tai nạn giao thông giảm nhưng tăng mức độ nghiêm trọng

Hồ Bách| 21/09/2012 07:01

(HNM) - Ngày 20-9, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình bảo đảm trật tự ATGT đường bộ.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 8 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra 20.594 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5.897 người, bị thương 22.082 người. So với cùng kỳ năm 2011, số vụ tai nạn giảm 28,4%, số người chết giảm 18,7% và giảm 30,1% số người bị thương. Riêng trong tháng 8-2012, CSGT đường bộ toàn quốc đã xử lý hơn 619.400 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 35.027 trường hợp, tạm giữ hàng chục nghìn xe ô tô, mô tô. Tình hình ùn tắc giao thông tại hai TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã có nhiều cải thiện tích cực.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, tình hình tai nạn giao thông đường bộ đã giảm nhưng tính chất và mức độ nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành chậm so với thời hạn quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT chưa đạt được kết quả mong muốn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn giao thông giảm nhưng tăng mức độ nghiêm trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.