Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lợi đâu chưa thấy

Xuân Quang| 24/09/2012 06:27

(HNM) - Gần đây tình trạng thương nhân nước ngoài vào Việt Nam thu mua nông sản thực phẩm ngày càng nhiều, diễn ra trên diện rộng và tính chất khá phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước như, thu mua chè bẩn ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ; thu mua lá vải thiều ở Bắc Giang, mua trâu ở các tỉnh miền núi, đồ gỗ thủ công dạng thô ở Đồng Kỵ, Đại Bái, tỉnh Bắc Ninh…

Hoạt động trái phép của thương nhân nước ngoài báo động nguy cơ phá vỡ vùng quy hoạch nguyên liệu và công nghiệp chế biến trong nước, đẩy giá nông sản lên cao bất thường rồi làm mất giá do phá vỡ hợp đồng, ảnh hưởng đến thị trường và giá thu mua nguyên liệu của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trong nước. Việc thu mua ồ ạt, không phân rõ chất lượng, chủng loại làm cho người dân chạy theo lợi ích trước mắt, phá vỡ quy hoạch, hợp đồng ký kết ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam, khiến nguồn tài nguyên cạn kiệt do khai thác bừa bãi, mất tính kế hoạch. Hoạt động thu mua công khai, phạm vi rộng, trái pháp luật còn gây thất thu thuế nhà nước.

Đáng tiếc là tình trạng thương nhân nước ngoài vào thu mua nông sản, thực phẩm công khai trong thời gian dài mà cơ quan chức năng vẫn bất lực, khó xử lý vì thiếu chế tài, bất cập về chính sách. Đã đến lúc cần thiết phải có chính sách cụ thể quy định cho hoạt động của thương nhân nước ngoài, ngăn chặn tình trạng thu mua trái phép ảnh hưởng đến sản xuất. Người dân cần cảnh giác, không chạy theo lợi ích trước mắt, lợi đâu chưa thấy mà lại thiệt hại cho chính mình và gây nên những hậu quả khó lường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi đâu chưa thấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.