Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau bão số 7

Chí Kiên| 09/10/2012 05:34

(HNM) - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, đến chiều tối qua 8-10, lũ ở hạ lưu các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và sông Thu Bồn, sông Ba đang lên chậm; thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn và các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên đã đạt đỉnh và đang xuống.

Người dân huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) khắc phục sạt lở tại đập tràn hồ Đắk Uy.
Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Ngày 8-10, tại các huyện đồng bằng ven biển ở miền Trung trời đã hửng nắng, một số huyện miền núi vẫn còn mưa nhưng lượng mưa không lớn. Theo nhận định của Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, các địa phương đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về công tác phòng, chống bão số 7 nên đã giảm thiểu được thiệt hại. Thống kê đến chiều qua 8-10, bão số 7 đã khiến 1 người chết tại Đắk Lắk, 1 người bị lũ cuốn trôi mất tích tại Quảng Nam và 1 người bị thương tại Bình Định. Tổng số nhà bị sập, ngập, hư hại là 589 căn; tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập, hư hại 455ha; một số tuyến giao thông ở các huyện miền núi bị sạt lở, hư hỏng…

Ngay sau khi bão tan, các địa phương trong khu vực tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ gây ra, sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, hiện các hồ chứa lớn từ Quảng Bình đến Phú Yên vẫn bảo đảm an toàn, một số hồ đạt 70 - 80% dung tích thiết kế. Công trình Thủy điện sông Ba Hạ (tỉnh Phú Yên) đang xả lũ với lưu lượng 3.300m3/s. Một số hồ ở khu vực Tây Nguyên (lưu vực sông Sê San, Sêrêpôk) đã đầy và bắt đầu xả lũ như Ialy, Pleikrong, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A, Buôn Tua Sa, Buôn Kuốp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau bão số 7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.