Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cưỡng chế di dời giải phóng mặt bằng nhà D2 Giảng Võ

Tuấn Lương| 26/10/2012 19:05

(HNMO) - Ngày 26/10, UBND quận Ba Đình và UBND phường Giảng Võ đã tổ chức cưỡng chế di dời giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 7 hộ dân cuối cùng tại khu nhà tập thể cũ D2 Giảng Võ.

Kiểm kê tài sản của người dân trước khi chuyển đi. Ảnh: KTĐT


Ngay sau khi cưỡng chế di dời, tài sản của các hộ đã được các cơ quan chức năng chuyển về kho lưu giữ tại huyện Gia Lâm để hoàn trả cho các hộ theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ mặt bằng sau khi cưỡng chế, di dời đã được niêm phong để bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư xây dựng dự án.

Đại diện UBND quận Ba Đình cho biết: công tác di dời GPMB phục vụ dự án cải tạo nhà tập thể cũ D2 liên quan đến 114 hộ gia đình, cá nhân. Theo kế hoạch ban đầu, trong ngày 26/10 sẽ cưỡng chế 13 trường hợp cuối cùng có hành vi chây ỳ, chống đối. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, thuyết phục, đã có thêm 6 trường hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế di dời giải phóng mặt bằng nhà D2 Giảng Võ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.