Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết từ mỗi người dân

Linh Nhi| 17/11/2012 07:17

(HNM) - Vào những ngày này, khắp các khu dân cư (KDC) tổ dân phố, thôn, làng, ấp bản trên cả nước đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Nơi nào cũng cố gắng làm cho ngày hội thật vui, ý nghĩa và hiệu quả.


Một trong những nơi tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT thành công phải kể đến khu đô thị Mỹ Đình II. Sáng chủ nhật, ngày 11-11 vừa qua, dù trời trở mưa rét, nhưng từ sáng sớm, bà con khu đô thị Mỹ Đình II đã khăn áo rực rỡ, chỉnh tề kéo về hội trường KDC tham dự ngày hội. Trong hội trường mọi ghế ngồi đều chật kín, ngoài hành lang bà con già trẻ lớn bé đứng đông vòng trong vòng ngoài. Sau phần văn nghệ cây nhà lá vườn do các ông bà cô bác ở các chi hội đoàn thể trình diễn là diễn văn khai mạc ngày hội, rồi báo cáo tình hình thực hiện các mặt hoạt động, nhất là kết quả thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, bà con lần lượt đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.

Gia đình các ông, bà Nguyễn Xuân Chiêm tổ dân phố số 1, Nguyễn Thị Hiền tổ dân phố số 2, Lê Huy Bảo tổ dân phố số 4... vinh dự cùng hàng chục gia đình khác được nhận danh hiệu Gia đình văn hóa bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, gương mẫu thực hiện và vận động bà con thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động, góp phần làm cho phố phường văn minh, sạch đẹp, đời sống giàu mạnh hơn. Ngày hội còn tôn vinh 30 cá nhân tiêu biểu ở khu đô thị. Em Lê Tuấn Minh học sinh lớp 8 nhà ở phòng 804, CT2B đoạt giải trong cuộc thi toán học Châu Á - Thái Bình Dương cũng được nhận phần thưởng ngay tại ngày hội. Tất cả các hoạt động đó gây xúc động mạnh mẽ trong nhân dân, làm cho ngày hội trở thành dịp tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, tôi luyện ý chí quyết tâm phấn đấu đóng góp xây dựng khu đô thị, phố phường, Thủ đô văn minh, hiện đại hơn.

Tại KDC số 10 phường Lê Đại Hành, bà con vui mừng bởi có sự tham gia của đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Trước niềm hân hoan của bà con khu dân cư, Bí thư khẳng định, mọi mặt của đời sống ở KDC được cải thiện chính là nhờ sự đóng góp quan trọng của bà con, mỗi người đã tự ý thức trong từng việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh môi trường, cư xử ứng xử trong cuộc sống hàng ngày đoàn kết, thân ái tương trợ giúp đỡ nhau.

Tuy ở cách xa trung tâm TP, điều kiện còn khó khăn, song Ngày hội ĐĐKTDT ở KDC thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì vẫn hết sức đầm ấm và xúc động. Bà con phát biểu nhiều ý kiến xoay quanh việc làm thế nào để giữ vững và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong nhân dân, thống nhất phấn đấu tăng số gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động chung tay giúp đỡ người nghèo với mục tiêu tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2013 đạt trên 86%; hộ nghèo giảm xuống dưới 5%.

Thực tế cho thấy, dù kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn nhưng các Ban công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT năm sau tốt hơn năm trước và ngày càng nhân lên ý nghĩa sâu sắc của ngày hội, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú trọng tính thiết thực

Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Lê Thị Kim Oanh cho biết, để Ngày hội ĐĐKTDT ở KDC được diễn ra trang trọng, đấm ấm, vui tươi, làm cho tinh thần đại đoàn kết ngấm sâu, lan tỏa trong mỗi khu dân cư, tổ dân phố, từng ngõ xóm, gia đình, thậm chí mỗi con người đều thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết, MTTQ TP đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở. Nhìn chung ngày hội năm nay có nhiều khởi sắc, hứa hẹn hiệu quả cao hơn. Năm 2011, toàn TP có 5.121/5.134 KDC tổ chức ngày hội ĐĐKTDT đạt 99,71% với 623.740 người tham dự, trong đó có 4.211 KDC tổ chức cả phần lễ và phần hội đạt 82,5%. Năm nay về chỉ tiêu số lượng, MTTQ các cấp phấn đấu đạt hoặc vượt con số đó, còn chất lượng nhất định phải bảo đảm diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, đạt được mục đích đề ra, không làm hình thức, chiếu lệ.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ MTTQ cấp cơ sở vẫn còn những băn khoăn như các ngày hội hầu hết chưa đạt 100% các yêu cầu, tiêu chí đề ra theo hướng dẫn của TP. Ví dụ, với mong muốn tăng cường tính thân thiện, đoàn kết trong dân, MTTQ đưa vào bản hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng hoặc có thể tổ chức "bữa cơm đoàn kết" tại KDC; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư... Nhưng do nhiều nguyên nhân như chưa đủ điều kiện về kinh phí, địa bàn, nhân lực, vật lực, nên không thể thực hiện được.

Các cán bộ MTTQ, các đoàn thể ở địa phương hy vọng có cơ chế khắc phục những tồn tại, khó khăn. Tuy nhiên, về phía chủ quan, đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở cũng cần năng động hơn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động thì chắc chắn Ngày hội ĐĐKTDT ngày càng ý nghĩa, thành công hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khơi dậy sức mạnh đoàn kết từ mỗi người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.