Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi ám ảnh thường trực trên quốc lộ

Tống Ngọc Thanh| 25/11/2012 08:19

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 10 năm qua đã có hơn 100 nghìn người chết vì tai nạn giao thông (TNGT), bình quân mỗi năm có gần 11 nghìn người chết, mỗi ngày có 30 gia đình mất người thân, 200 gia đình chịu những tổn thất về vật chất và tinh thần.


Bên cạnh đó, TNGT ở Việt Nam cũng gây tổn thất khoảng 2 tỷ USD (tương đương 40 nghìn tỷ đồng). Quốc lộ 1A- tuyến đường huyết mạch dài 2.301km mỗi ngày xảy ra hàng trăm vụ liên quan đến TNGT. Trong hành trình xuyên Việt, thực hiện loạt bài "An toàn giao thông - Hãy hành động vì người sống!", nhóm phóng viên Báo Hànộimới đã ghi lại những hình ảnh về công tác tuần tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, sự coi thường bất chấp pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông và cả những hậu quả đáng tiếc...

CSGT tỉnh Quảng Bình lập biên bản, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm.

Xe quá tải, không làm chủ tốc độ bị “chổng vó” trên quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Tai nạn gây ùn tắc kéo dài trên đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Xe quá khổ lưu thông qua địa bàn tỉnh Phú Yên.


Bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông tại huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi).


“Biển cảnh báo” tai nạn giao thông.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi ám ảnh thường trực trên quốc lộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.