Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm

Thiện Mỹ| 07/12/2012 06:05

(HNM) - 7h30 sáng 11-5, cầu Chương Dương khá đông phương tiện lưu thông. Ở làn đường dành cho xe gắn máy, có một phụ nữ trẻ điều khiển xe đạp địa hình thong thả đạp. Thấy vậy, anh Đức ở phường Bồ Đề (quận Long Biên) bèn lên tiếng:

- Chị ơi, cầu này quy định cấm xe đạp lưu thông, chị không biết à?

Thấy người điều khiển xe đạp không trả lời, anh Đức điều khiển xe máy tiến gần hơn tiếp tục góp ý:

- Này chị, đi xe đạp trên cầu dành cho ô tô, xe máy rất nguy hiểm, không nên như thế chị ạ.

- Không sao, tôi tự biết, không cần anh quan tâm - người phụ nữ bực bội đáp.

- Chị đi xe đạp trên cầu này vừa phạm luật vừa ảnh hưởng đến an toàn của người khác đấy - anh Đức nói.

- Tôi làm gì mà ảnh hưởng người khác, anh lắm chuyện quá. Tôi đi làm bằng xe đạp là bảo vệ môi trường. Anh không biết à - người phụ nữ gắt.

Thấy người phụ nữ quá ngoan cố, anh Đức lắc đầu bỏ đi. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Đức cho biết thêm, hằng ngày anh thường xuyên đi qua cầu Chương Dương và thỉnh thoảng lại thấy người đi xe đạp trên cầu. Rất mong cơ quan chức năng xử phạt hành vi này thật nghiêm nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.