Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2012, phát hiện 11.620 vụ phạm tội về kinh tế, 324 vụ tham nhũng

Tư Đô| 13/12/2012 16:28

(HNMO) - Chiều 13-12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo, thông báo kết quả công tác Công an năm 2012 và một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Năm 2012, hoạt động của CA toàn quốc đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm TTATXH, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, theo đánh giá của Bộ CA, tội phạm về TTXH vẫn phức tạp, tăng 2,69% so với năm 2011, tính chất ngày càng hung hãn, manh động, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hơn. Lực lượng CA đã khám phá hơn 37.200 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 73,4%), triệt phá 2.785 băng nhóm tội phạm, điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó giải cứu thành công 100% các vụ bắt cóc tống tiền, chiếm đoạt trẻ em. Trên lĩnh vực chống tội phạm kinh tế, CA phát hiện 11.620 vụ phạm tội về kinh tế, 324 vụ tham nhũng (tăng hơn 28,5% so với năm 2011). Năm 2012, CA cả nước đã phát hiện, xử lý 17.823 vụ phạm tội về ma túy. Công tác quản lý hành chính về TTATXH của CA các cấp cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2013, Bộ CA ra chỉ tiêu điều tra, khám phá các loại tội phạm cao hơn năm 2012, trong đó phải khám phá hơn 90% các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan CA cũng phấn đấu nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt hơn 90%... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2012, phát hiện 11.620 vụ phạm tội về kinh tế, 324 vụ tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.