Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết

T.Hoa| 16/12/2012 11:22

(HNMO)- Sáng 16/12, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND thành phố Hà Nội tổ chức ra quân phát động tháng cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2013.

 Thanh tra giao thông sẽ là một trong những lực lượng nòng cốt của đợt ra quân này


Mục tiêu cơ bản của đợt ra quân này là giảm tối thiểu 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông; giảm tối thiểu 20% số điểm ùn tắc giao thông; xử lý kiên quyết, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đua xe trái phép; xây dựng thêm từ 4 đến 5 điểm giao thông tĩnh, tiếp tục đầu tư bãi đỗ xe bằng giàn thép lắp ghép trên phố Nguyễn Công Hoan, Trần Nhật Duật, đồng thời xây dựng nhiều bãi đỗ xe tại các tòa nhà cao tầng…

Ngoài ra, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn ra quân và triển khai liên tục có hiệu quả không để tái lấn chiếm hè phố để kinh doanh, buôn bán; triển khai xóa 100% các điểm đen về tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, muc tiêu của đợt ra quân này còn cố gắng sắp xếp lại các điểm trông giữ phương tiện, dẹp nạn tái lấn chiếm hè phố kinh doanh buôn bán. UBND TP. Hà Nội cũng đặt chỉ tiêu hoàn thành 4 - 5 điểm giao thông tĩnh. Đây là chủ trương xây dựng các bãi trông xe trên cao hoặc hầm chui... theo hình thức xã hội hóa.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, UBND Thành phố Hà Nội đã huy động tối đa các sở, ban, ngành ra quân thực hiện. Lực lượng nòng cốt vẫn là CATP, Thanh tra Giao thông.

Đây là đợt ra quân mang ý nghĩa sâu rộng đến mọi mặt của giao thông nhằm mong muốn góp phần lập lại trật tự ATGT trên mọi mặt của đời sống. Thời gian thực hiện sẽ kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay đến 15/3/2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.