Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh, một người tử vong

Theo VNE| 18/12/2012 14:07

11h trưa nay (18.12), ngọn lửa bốc lên ở tòa nhà BMC cao 16 tầng ở thành phố Hà Tĩnh khiến hàng trăm người hoảng loạn.


Cột khói bốc cao nghi ngút ở tòa nhà bị cháy. Ảnh: Thái Cao



Tòa nhà BMC là tổ hợp khách sạn, văn phòng, siêu thị, nhà hàng ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Ngọn lửa bốc lên ở tầng 4 rồi bùng phát dữ dội tạo thành cột khói bao phủ tòa nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, hàng trăm người có mặt ở tòa nhà hoảng hốt tìm cách thoát khỏi đám cháy bằng cầu thang bộ, gây ra cảnh hỗn loạn. Nhiều người quá sợ hãi đã chạy lên các tầng cao hơn của tòa nhà để chờ ứng cứu.

Hàng chục cảnh sát cứu hỏa và bộ đội dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan sang các tầng khác, đồng thời tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân đang bị mắc kẹt trên cao ra khỏi khu vực cháy.

11h30, lực lượng cứu hộ khiêng anh Phan Xuân Trường (29 tuổi, xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại bệnh viện, anh Trường đã tử vong vì ngạt khói quá lâu.

Hơn 40 phút sau, ngọn lửa được khống chế, một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các mảnh kính vỡ vụn, trần thạch cao bị sập, nhiều vật dụng như bàn ghế, điều hòa, quạt điện,.. bị lửa đốt thành than.

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm, hàng trăm người hiếu kì đã chen lấn, xô đẩy khiến thành phố Hà Tĩnh tắc nghẽn cục bộ. Cảnh sát niêm phong tòa nhà để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh, một người tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.