Theo dõi Báo Hànộimới trên

CSGT Hà Nội cam kết không đứng ở nơi khuất để xử lý vi phạm

Q. Anh| 30/12/2012 22:40

(HNMO) - Bắt đầu từ ngày 1-1-2013 trên đường phố sẽ không có tình trạng cảnh sát giao thông (CSGT) từ chỗ khuất xông ra bắt người vi phạm. Đây là một trong 6 nội dung nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo CATP Hà Nội vừa mới quán triệt.


Nữ cảnh sát giao thông Hà Nội


Theo Đại tá Đào Bình Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, các cán bộ chiến sĩ CSGT không được đứng ở nơi khuất, thiếu ánh sáng để rình bắt lỗi, xử lý những người tham gia giao thông vi phạm; Không được ngồi hàng quán vỉa hè khi làm nhiệm vụ; Không được dọa nạt, nhận tiền mãi lộ.

Ngoài ra, trong khi làm nhiệm vụ các cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội phải có cách ứng xử, lời ăn tiếng nói đúng mực với người vi phạm (những người ngoại tỉnh, người cao tuổi, hay học sinh, sinh viên...) nhằm nâng cao tính thân thiện, hình ảnh tốt đẹp của chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong con mắt quần chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CSGT Hà Nội cam kết không đứng ở nơi khuất để xử lý vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.