Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng yêu cầu hết tháng 2-2013 chấm dứt tình trạng nhập lậu gia cầm

Đỗ Chí| 04/01/2013 06:49

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cùng các ban, ngành, địa phương liên quan từ nay đến hết tháng 2-2013 phải triển khai đợt cao điểm ngăn chặn nhập khẩu, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm không được phép nhập khẩu.

Đợt cao điểm này nằm trong Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng yêu cầu trước tháng 3-2013, các chợ chấm dứt kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép, nhất là chợ đầu mối Hà Vĩ, huyện Thường Tín và khu vực Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; 100% cấp ủy, chính quyền địa phương xã, huyện biên giới có cam kết chịu trách nhiệm không cho gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn quản lý; 100% Ban quản lý các chợ tại những tỉnh liên quan phải cam kết và chịu trách nhiệm không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trong chợ. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế quyết định việc thành lập Đội kiểm soát cơ động liên ngành do đại diện cơ quan Quản lý thị trường hoặc công an làm đội trưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu hết tháng 2-2013 chấm dứt tình trạng nhập lậu gia cầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.